IAEA mong muốn nối lại hợp tác hạt nhân với Iran "càng sớm càng tốt"

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã sẵn sàng hợp tác với Iran và hy vọng phía Tehran bắt đầu sự hợp tác này"càng sớm càng tốt."
IAEA mong muốn nối lại hợp tác hạt nhân với Iran "càng sớm càng tốt" ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại cuộc họp ở Vienna, Áo ngày 6/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 12/9 cho biết, cơ quan này mong muốn nối lại hợp tác với Iran càng sớm càng tốt liên quan Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Tuy nhiên, ông Grossi cũng bác bỏ cáo buộc từ Tehran rằng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đang bị chính trị hóa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Grossi nêu rõ: "Tôi thực sự hy vọng rằng Iran sẽ bắt đầu hợp tác với chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi muốn điều này diễn ra."

[Iran khẳng định sẵn sàng hợp tác với IAEA về chương trình hạt nhân]

Ông cũng nói thêm rằng IAEA đã tìm thấy một số dấu vết hạt nhân tại một số địa điểm mà Iran chưa từng công bố.

Theo người đứng đầu IAEA, cơ quan của ông không thể đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình trừ phi Tehran đưa ra lời giải thích về những dấu vết hạt nhân được phát hiện tại các cơ sở hạt nhân của họ.

Nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh việc chính quyền Iran liên tục cáo buộc cơ quan của ông bị chính trị hóa khi IAEA đòi hỏi Tehran phải giải thích về những điều nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”