IAEA phản đối đề xuất mới của Iran về hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei cho rằng việc Iran yêu cầu sửa đổi thỏa thuận mà IAEA bảo trợ là "không thể chấp nhận được".
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei ngày25/11 đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về trao đổi nhiên liệu hạt nhân trên đấtIran.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi 5 ngày trước khi ông kết thúc nhiệmkỳ, Tổng Giám đốc ElBaradei cho rằng việc Iran yêu cầu sửa đổi thỏa thuận mà IAEA bảotrợ là "không thể chấp nhận được" và việc trao đổi hạt nhân ở Iran "không phảilà một sự lựa chọn" vì điều này có nghĩa Tehran vẫn có thể giữ đủ lượng urani đãlàm giàu để chế tạo bom nguyên tử.

Ông cho rằng để tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng hiện nay, Iran cần phải chuyểnurani ra khỏi nước này.

Ông ElBaradei cho biết các thanh sát viên IAEA vẫn chưa có bằng chứng về việcIran có thêm các cơ sở hạt nhân bí mật, song địa điểm làm giàu urani ở Fordowmới được nước này công bố vẫn còn nhiều điều nghi ngờ.

Ông kêu gọi các nước phương Tây kiên nhẫn đợi Iran đưa ra một quan điểm có thểchấp nhận được về thỏa thuận dự thảo hạt nhân vì mối đe doạ hạt nhân từ nướccộng hòa Hồi giáo này chưa thể xảy ra ngay.

Tổng Giám đốc ElBaradei, người vẫn luôn tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp cho vấnđề này, cho biết vẫn chưa có một hành động nào để phá vỡ bế tắc hiện nay và Iranvẫn chưa trả lời chính thức về thỏa thuận dự thảo mà IAEA đề xuất tháng trước.

Để phá vỡ nghi ngờ của phương Tây về khả năng Iran chế tạo bom nguyên tử và thúcđẩy các cuộc thương lượng nhằm đi đến một giải pháp cuối cùng cho chương trìnhhạt nhân của nước này, tháng 10 vừa qua, IAEA đã đưa ra một thỏa thuận dự thảođề xuất Iran chuyển 75% lượng urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) sang Nga để làmgiàu ở cấp độ cao hơn, sau đó số urani này sẽ được đưa trở lại để cung cấp chomột lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran dưới dạng các thanh nhiên liệu. Đề xuất nàyđã được các nước phương Tây thông qua, còn Iran vẫn chưa đưa ra quan điểm rõràng.

Ngày 24/11, các quan chức Chính phủ Iran cho biết Tehran sẵn sàng gửi urani đãđược làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài với điều kiện các cường quốc phải đồngthời đổi cho Iran nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu cấp độ cao hơn, và hoạtđộng trao đổi phải diễn ra trong lãnh thổ Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.