IAEA thừa nhận Iran ngừng mở rộng các cơ sở hạt nhân

Báo cáo quý được Cơ quan IAEA công bố ngày 14/11 cho thấy Iran đã không mở rộng các hoạt động hạt nhân của nước này trong 3 tháng qua.

Báo cáo quý được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố ngày 14/11 cho thấy Iran đã không mở rộng các hoạt động hạt nhân của nước này trong 3 tháng qua, động thái có thể là biện pháp xây dựng lòng tin của Tehran trước thềm cuộc đàm phán với nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) vào tuần tới.

Theo tài liệu trên - báo cáo đầu tiên của IAEA kể từ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng 8, Tehran chỉ vận hành 4 máy li tâm làm giàu urani mới tại nhà máy Natanz và không bổ sung thêm máy li tâm nào tại cơ sở Fordo.

Ngoài ra, Iran cũng không bắt tay vận hành máy li tâm IR-2M thế hệ mới nào và không lắp đặt thiết bị quan trọng nào tại một lò phản ứng đang được xây dựng tại Arak.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/11 khẳng định bất cứ thỏa thuận nào trong đàm phán với Iran cũng đều là “giới hạn an toàn” và sẽ đảm bảo rằng Tehran sẽ không có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với hãng MSNBC, ông Kerry đã cố gắng trấn an các nghị sĩ hoài nghi cũng như các đồng minh của Mỹ, khẳng định chính quyền của Tổng thống Barack Obama muốn có thời gian để đàm phán một thỏa thuận với Iran, văn kiện sẽ bảo vệ các lợi ích của Mỹ, Israel và khu vực cũng như “đảm bảo một giới hạn an toàn rằng Iran sẽ không có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.