Indonesia công bố mức thưởng cho vận động viên khuyết tật

Đoàn vận động viên khuyết tật Indonesia đặt mục tiêu giành ít nhất 16 huy chương vàng, trong đó dự kiến có 4 huy chương vàng ở môn cầu lông và 2 huy chương vàng trong môn bóng bàn.
Indonesia công bố mức thưởng cho vận động viên khuyết tật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chính phủ sẽ thưởng cho các vận động viên nước này giành được huy chương tại Asian Para Games 2018 tương đương mức thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại ASIAD 18 vừa qua.

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm mới đây của Tổng thống Widodo đến Trung tâm Huấn luyện thể thao Sukoharjo ở Java, dành cho các vận động viên khuyết tật tham gia giải đấu Asian Para Games 2018.

Mỗi vận động viên giành được huy chương vàng cá nhân được thưởng 1,5 tỷ rupiah (tương đương 101.000 USD), mức thưởng cho huy chương vàng thi đấu đôi và đồng đội lần lượt là 1 tỷ rupiah (67.400 USD) và 900 triệu rupiah (khoảng 60.700 USD) cho mỗi vận động viên.

Đoàn vận động viên khuyết tật Indonesia đặt mục tiêu giành ít nhất 16 huy chương vàng, trong đó dự kiến có 4 huy chương vàng ở môn cầu lông và 2 huy chương vàng trong môn bóng bàn.

Tại Asian Games 2018, Indonesia đã giành được 31 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, xếp thứ tư sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong bảng tổng sắp huy chương.

Tại ASEAN Para Games 2017 tổ chức ở Malaysia, Indonesia đã đạt thành tích cao, giành được nhiều huy chương nhất trong số 11 quốc gia tham gia sự kiện thể thao khu vực. Đất nước lớn nhất Đông Nam Á này đã giành được 126 huy chương vàng, 75 huy chương bạc và 50 huy chương đồng trong sự kiện này.

Với chủ đề "Tinh thần cảm hứng và năng lượng của châu Á," Asian Para Games 2018 được tổ chức tại thủ đô Jakarta từ ngày 6-13/10, thu hút ít nhất 2.800 vận động viên đến từ 43 quốc gia và khu vực.

Tại sự kiện này, các vận động viên sẽ tranh tài trong 18 môn thể thao, bao gồm bắn cung, xe đạp, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, điền kinh, cầu lông, bắn súng, bóng bàn, bơi lội, cờ vua, Judo, bowling, tennis./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục