Iran cảnh báo một liên quân hải quân tại Vùng Vịnh sẽ gây bất ổn

Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nêu rõ: "Không cần thành lập một liên minh bởi chính những liên minh kiểu này và sự hiện diện của người nước ngoài trong khu vực tạo ra sự bất ổn."
Iran cảnh báo một liên quân hải quân tại Vùng Vịnh sẽ gây bất ổn ảnh 1Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. (Nguồn: Reuters)

Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri ngày 23/7 đã đưa ra lời cảnh báo rằng một liên minh quốc tế bảo vệ vùng Vịnh sẽ mang tới bất ổn. 

Cảnh báo được đưa ra sau khi Anh kêu gọi thành lập một lực lượng hải quân do Liên minh châu Âu (EU) dẫn đầu nhằm đảm bảo việc di chuyển an toàn qua Eo biển Hormuz. 

Theo hãng thông tấn IRIB, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nêu rõ: "Không cần thành lập một liên minh bởi chính những liên minh kiểu này và sự hiện diện của  người nước ngoài trong khu vực tạo ra sự bất ổn. Và hơn nữa gia tăng bất ổn sẽ không đạt được điều gì cả."

Phó Tổng thống Iran đưa ra lời cảnh báo trên sau khi Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt trong phát biểu tại Quốc hội ngày 22/7, cho biết London sẽ thúc đẩy triển khai một sứ mệnh bảo vệ trên biển do EU đứng đầu, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz.

[Iran quan sát và lưu trữ hình ảnh hoạt động của tất cả tàu Mỹ]

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Anh và Iran leo thang. Ngày 19/7 vừa qua, giới chức Iran thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh có hành trình tới một hải cảng ở Saudi Arabia nhưng đã bất ngờ đổi lộ trình sau khi đi qua eo biển tại vùng Vịnh. Phía Iran cho biết tàu này bị bắt giữ do "vi phạm luật hàng hải quốc tế."

Trước đó, một tòa án của vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh thông báo sẽ gia hạn giữ tàu Grace 1 của Iran thêm 30 ngày.

Đây là tàu chở dầu của Iran bị chính quyền Gibraltar bắt giữ ngày 4/7 trong một chiến dịch có sự phối hợp của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh với lý do tàu này vi phạm các trừng phạt của EU đối với Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.