Iran chuyển 40 tấn hàng "cứu trợ y tế" đã tới Syria

Ngày 15/3, máy bay Iran chở 40 tấn "hàng cứu trợ y tế" tới Syria. Đây là chuyến đầu trong 4 chuyến cứu trợ, Tehran dành cho đồng minh.
Theo hãng AFP và Reuters, ngày 15/3, một máy bay Iran chở 40 tấn "hàng cứutrợ y tế" đã tới Syria.

Đây là chuyến đầu tiên trong bốn chuyến hàng cứu trợ mà Tehran dành cho đồngminh trong khu vực của mình.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Đại sứ Iran tại Syria Mohammad Reza RaoufSheibani cho biết số hàng cứu trợ này sẽ được chuyển tới Hội Trăng Lưỡi liềm đỏSyria.

Theo ông Sheibani, đợt hàng cứu trợ này bao gồm "thuốc men và thiết bị y tế,"còn các chuyến tiếp theo sẽ gồm "lương thực, xe cứu thương, lều bạt và chăn."

Đại sứ Sheibani cho biết Iran chuyển chuyến hàng cứu trợ nhằm "củng cố quanhệ và thể hiện sự ủng hộ của Tehran đối với Syria."

Trong một diễn biến khác, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chỉ trong vòng 24giờ qua, khoảng 1.000 người Syria đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng sốngười Syria đăng ký tị nạn tại nước này lên khoảng 14.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.