Iran đã lắp đặt máy li tâm cải tiến để làm giàu urani

Iran sử dụng hệ thống máy li tâm lắp đặt bổ sung tầng thứ hai tại Nhà máy làm giàu nhiên liệu thí điểm  để làm giàu urani hiệu quả hơn.
Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) - một tổ chức chuyên gia tư vấn củaphương Tây - ngày 6/8 cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng thiết bị được lắp đặt bổsung đầu năm nay để làm giàu urani có hiệu quả hơn, bất chấp các lệnh trừng phạtcủa Liên hợp quốc.

Theo thông tin trên trang web, ISIS cho rằng Iran đang sử dụng hệ thốngmáy li tâm được lắp đặt bổ sung tầng thứ hai tại Nhà máy làm giàu nhiên liệu thíđiểm (PFEP) ở Natanz để tiến hành làm giàu urani.

Việc sử dụng thiết bị bổ sung cho phép làm giàu nhiên liệu hạt nhân dễdàng hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ISIS không tiết lộ nguồn cung cấp thông tinnày.

Tháng Hai vừa qua, Iran thông báo đã bắt đầu tiến hành làm giàu urani cấpđộ cao hơn, ở mức 20% để cung cấp cho lò phản ứng nghiên cứu y tế. Các nhà phântích cho rằng hệ thống máy li tâm chỉ có một tầng mà Iran sử dụng để tiến hànhhoạt đông này kém hiệu quả vì trong quá trình làm giàu để sót lại một lượng lớnurani làm giàu ở mức thấp.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đãlắp thêm tầng máy li tâm thứ hai. Một nhà ngoại giao ở Vienna am hiểu vấn đề nàykhẳng định Tehran đã chuẩn bị hệ thống máy li tâm được cải tiến này để sử dụngtrong vài tuần gần đây.

Theo ISIS, Iran hiện đã sử dụng tầng máy li tâm thứ hai để tái chế sốnhiên liệu làm giàu ở mức thấp còn sót lại sau quá trình làm giàu ở tầng máy thứnhất.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày9/4 cho biết Tehran đã thử nghiệm thành công các máy li tâm thế hệ thứ ba có thểlàm giàu urani nhanh hơn gấp 6 lần so với các máy hiện được lắp đặt tại nhà máyở Natanz.

Ông Salehi cho biết các máy này do các nhà khoa học Iran phát triển và đãqua các cuộc thử nghiệm cơ khí, theo đó sẽ tăng công suất và rút ngắn thời gianlàm giàu urani.

Liên quan vấn đề hạt nhân Iran, một số nguồn tin cho biết Hàn Quốc đangcân nhắc thực thi các biện pháp trừng phạt Tehran theo đề nghị của Mỹ.

Một quan chức cao cấp của Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/8 cho rằng chính quyềncủa Tổng thống Lee Myung-bak cần phải coi vấn đề hạt nhân của Iran liên quan đếnan ninh quốc gia của Hàn Quốc, vì Tehran có thể giúp Bình Nhưỡng làm giàu uraniđể đổi lấy công nghệ tên lửa.

Giới phân tích cho rằng hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định có sự hợptác giữa Iran và Triều Tiên, song không thể bỏ qua giả thiết này vì đây là vấnđề rất khó kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.