Iran: Đàm phán hạt nhân đang diễn ra thông qua một số kênh liên quan

Quan chức Iran cho rằng việc đạt được thỏa thuận là quá trình song phương, đồng thời lưu ý “Mỹ là nước đã vi phạm cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình."
Iran: Đàm phán hạt nhân đang diễn ra thông qua một số kênh liên quan ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna, Áo ngày 9/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, hãng tin chính thức IRNA dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc phương Tây đang tiếp diễn thông qua một số kênh liên quan theo đề xuất của cả hai phía.

Người phát ngôn Bộ trên, ông Nasser Kanaani đưa ra thông tin này tại một cuộc họp báo hằng tuần, song không nêu cụ thể các kênh đối thoại. Ông Kanaani nhấn mạnh Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận khôi phục văn kiện có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), dựa trên đề xuất của Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, người phát ngôn này cho rằng việc đạt được thỏa thuận là quá trình song phương, đồng thời lưu ý “Mỹ là nước đã vi phạm cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình."

Ông Kanaani nhắc lại lời cảnh báo rằng phía Iran sẽ không mở mãi cánh cửa ngoại giao, như Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Ali Bagheri Kani từng nói, đồng thời hối thúc các bên còn lại hành động hợp lý và chú ý đến lợi ích của họ theo khuôn khổ này.

[Iran tiếp tục nhấn mạnh lập trường trong đàm phán hạt nhân]

Theo quan chức trên, việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân không phải là vấn đề chính sách đối ngoại duy nhất của Iran.

JCPOA được Iran và các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga) cùng Đức ký kết hồi tháng 7/2015, theo đó Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, dẫn đến việc Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đã bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song chưa đạt được đột phá nào. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục