Chính phủ Iran nêu rõ lập trường về thỏa thuận hạt nhân

Iran sẵn sàng thực thi những bước đi cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu “lằn ranh đỏ” của nước này được tôn trọng.
Chính phủ Iran nêu rõ lập trường về thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: tehrantimes.com)

Ngày 21/12, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố rằng nếu “lằn ranh đỏ” của nước Cộng hòa Hồi giáo được tôn trọng, Iran sẵn sàng thực thi những bước đi cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Iran nói rằng có cơ hội thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell và Điều phối viên EU về đàm phán hạt nhân Enrique Mora trong chuyến thăm Jordan.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc chuyến thăm Amman (Jordan), nơi ông đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad, ông Amir-Abdollahian nêu rõ: “Các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân đang quay trở lại chủ nghĩa hiện thực và chúng tôi cũng tuyên bố rằng nếu các giới hạn đỏ của chúng tôi được tôn trọng, chúng tôi sẵn sàng thực hiện bước cuối cùng để đạt được thỏa thuận.”

[Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia tiếp xúc bên lề hội nghị tại Jordan]

Theo ông Amir-Abdollahian, cuộc gặp giữa ông với ông Borrell mang đến “cơ hội để thảo luận nhiều vấn đề” liên quan đến các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo). Ngoại trưởng Iran nói rằng, trong những tháng qua, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ưu tiên các bước cuối cùng của tất cả các bên để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) nhưng họ đã hành xử “đạo đức giả trên các phương tiện truyền thông.”

Trước đó, ông Borrell khẳng định khối này sẽ tiếp tục hợp tác với Iran để khôi phục JCPOA. Ông Borrell cho biết ông đã có cuộc gặp cần thiết với Ngoại trưởng Iran ở Jordan trong bối cảnh quan hệ Iran-EU đang xấu đi. Theo ông Borrell, EU phải giữ liên lạc cởi mở và khôi phục JCPOA trên cơ sở của các cuộc đàm phán ở Vienna./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.