Iran đẩy mạnh nối lại quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất

Theo mạng tin tức Nour News của cơ quan an ninh Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani sẽ thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 16/3.
Iran đẩy mạnh nối lại quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Theo mạng tin tức Nour News của cơ quan an ninh Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani sẽ thăm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 16/3. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có những tín hiệu cải thiện trong quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh.

Tin cho biết ông Shamkhani đã nhận lời mời chính thức của người đồng cấp UAE, Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, tới Abu Dhabi thảo luận về quan hệ song phương cũng như tình hình khu vực và quốc tế. Đi cùng ông Shamkhani có các quan chức cấp cao kinh tế, ngân hàng và an ninh.

[Iran khẳng định ưu tiên cải thiện quan hệ với các nước láng giềng]

Chuyến thăm cũng là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Tehran với Abu Dhabi đang gia tăng trở lại kể từ khi UAE cử đại sứ quay trở lại Iran hồi tháng 9/2022, sau hơn 6 năm nước này hạ cấp quan hệ với Iran.

Đây là dấu hiệu tích cực mới nhất trong quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh. Tuần trước, Iran và Saudi Arabia đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, vốn bị đình chỉ từ năm 2016, và mở lại cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại nước còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục