(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Dư luận lo ngại xung đột ở Trung Đông sẽ leo thang sau sự cố 2 tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman ngày 13/6/2019.
Trước đó một tháng, 4 tàu chở dầu cũng đã bị tấn công ở khu vực này./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Dư luận lo ngại xung đột ở Trung Đông sẽ leo thang sau sự cố 2 tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman ngày 13/6/2019.
Trước đó một tháng, 4 tàu chở dầu cũng đã bị tấn công ở khu vực này./.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin lực lượng chức năng vừa bắt giữ ít nhất 20 người ở khu vực Tây Bắc do nghi ngờ có liên quan tới các hoạt động hợp tác với Israel.
18 quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng và bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.
Trước tình hình thương vong gia tăng tại Liban, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường và tăng cường nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Các nhà quan sát nhận định lập trường cứng rắn của các bên cho thấy xung đột có nguy cơ kéo dài, trong bối cảnh các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn gây gián đoạn vận tải biển, đẩy giá dầu tăng mạnh.
Tin đồn về việc Thủ tướng Israel bị ám sát gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông Netanyahu không tham dự cuộc họp của “Hội đồng Chiến tranh” ngày 14/3 trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.
Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran ngày 14/3 đánh dấu bước chuyển mới của cuộc xung đột, khi các mục tiêu kinh tế chiến lược trở thành một phần trong tính toán răn đe của các bên.
Tổng thống Trump nêu đích danh nhiều quốc gia gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, cùng các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 14/3 cho biết quân đội nước này đã phá hủy trung tâm nghiên cứu chủ chốt của Cơ quan Vũ trụ Iran tại Tehran.
Một trung tâm tiếp nhiên liệu và cảng xuất khẩu dầu thô lớn của UAE đã tạm ngừng mọi hoạt động bốc dỡ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa hoạn vào ngày 14/3.
Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, một tên lửa đã đánh trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, phá hủy một phần hệ thống phòng không tại khu phức hợp này.
Iran kêu gọi người dân tại UAE rời khỏi các cảng, bến tàu và nơi trú quân của quân đội Mỹ để tránh thương vong dân sự, trong khi đó Hamas cho rằng Iran cần tránh tấn công nhằm vào các nước láng giềng.
Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin về việc chuyển lượng urani đã làm giàu của Iran sang Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel với Iran.
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Ngày 14/3, một quả tên lửa đã nhằm trúng bãi đỗ trực thăng trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad - một trụ sở ngoại giao lớn của Mỹ trên thế giới - nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Iran.
Tổng thống Liban Joseph Aoun bày tỏ sẵn sàng bắt đầu đàm phán trực tiếp với Israel trong tuần này nhưng Israel đã bác bỏ vì cho rằng đề nghị này “quá muộn màng.”
Quân đội Mỹ đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, nước này có kế hoạch cho mọi phương án và sẽ không để eo biển Hormuz tiếp tục bị tranh chấp hoặc khiến dòng chảy hàng hóa quốc tế bị gián đoạn.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã gây ra những tổn thất nặng nề đến mức Iran có thể sẽ phải mất nhiều năm mới phục hồi, cho biết sẽ tấn công Iran "rất mạnh" trong tuần tới.
Israel cho rằng các cơ sở hạ tầng quốc gia của Liban đang bị Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự và tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nếu tình hình không thay đổi.
Quân đội Mỹ cho biết 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay tiếp dầu KC-135 rơi ở miền Tây Iraq, đồng thời khẳng định sự cố không liên quan đến hỏa lực của đối phương ở Trung Đông.
Theo giới phân tích, cú sốc nguồn cung do căng thẳng Trung Đông quá lớn khiến biện pháp giải phóng dự trữ của IEA không còn phát huy vai trò “bình chữa cháy” như trong các cuộc khủng hoảng trước đây.
Các vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại thủ đô Tehran khi Israel tăng cường không kích, trong khi Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV, làm gia tăng lo ngại xung đột lan sang nhiều quốc gia trong khu vực.
Chiến sự ở Trung Đông ngày càng căng thẳng khi Israel tấn công Liban, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đối phó UAV và tên lửa xâm nhập.
Eo biển Hormuz đang đứng trước nguy cơ bị phong tỏa khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang. Châu Á đang nín thở theo dõi quyết định từ Tehran.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự có thể dẫn tới thảm họa với toàn khu vực, gồm cả rủi ro về môi trường và phóng xạ, đồng thời trở lại tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.
Thông báo của IRGC cho biết các đợt tấn công diễn ra vào sáng sớm 12/3, gây “thiệt hại nặng nề” cho căn cứ Mỹ, nhắm vào hệ thống phòng thủ chống drone và kho thiết bị dưới nước điều khiển từ xa.
Iran tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Mỹ phải hối tiếc khi phát động cuộc chiến chống lại Iran, song xác nhận một số “quốc gia thân thiện” đã liên hệ với Iran để tìm cách kết thúc chiến sự.
Tại cuộc họp báo trực tuyến đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, ông Netanyahu tuyên bố các hoạt động quân sự của Israel đang tập trung làm suy giảm năng lực tên lửa và hạt nhân của Iran.
Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8/3 vừa qua.
Đây ít nhất là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.