Iran hạ thủy tàu chiến và tàu cao tốc phóng tên lửa tự sản xuất

Tàu chiến viễn dương Shahid Nader Mahdavi của Iran là một “căn cứ hải quân di động,” có thể mang theo nhiều máy bay trực thăng, máy bay không người lái và cả tàu cao tốc phóng tên lửa.
Iran hạ thủy tàu chiến và tàu cao tốc phóng tên lửa tự sản xuất ảnh 1Tàu chiến Shahid Nader Mahdavi. (Nguồn: Iran Intl)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/3 đã tổ chức lễ hạ thủy một tàu chiến viễn dương và 99 tàu cao tốc phóng tên lửa do nước này tự sản xuất tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam nước này.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) dẫn phát biểu của Tư lệnh Hải quân của IRGC, ông Alireza Tangsiri, cho biết tàu chiến viễn dương là một “căn cứ hải quân di động” với chiều dài 240m, rộng 32m, trọng lượng 14.000 tấn và tải trọng 41.000 tấn.

[Iran gia tăng trang bị hệ thống phóng tên lửa cho các tàu khu trục]

Con tàu mang tên Shahid Nader Mahdavi, có thể mang theo nhiều máy bay trực thăng, máy bay không người lái và tàu cao tốc phóng tên lửa.

Tàu đã được trang bị radar 3D, các tên lửa đất đối đất và đất đối không, hệ thống viễn thông tác chiến điện tử tiên tiến và các tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 700km với khả năng di chuyển đạt tốc độ 18 hải lý/giờ. Các máy bay có thể cất và hạ cánh trực tiếp trên tàu.

Cũng tại buổi lễ trên, IRGC còn giới thiệu một số loại tàu nhẹ, bao gồm tàu lớp Salman Farsi được trang bị tên lửa tầm xa có tốc độ 65 hải lý/giờ (tương đương 120km/h) và khả năng phóng tên lửa, tàu lớp tác chiến Tareq có khả năng hoạt động với tốc độ hơn 90 hải lý/giờ, tàu cứu thương và tàu cứu hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.