Iran không ngừng hoạt động làm giàu urani

Iran tuyn bố sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu urani "dù chỉ trong một thời gian ngắn", nhưng cam kết chỉ làm giàu urani ở mức 5%.
Ngày 27/9, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bốIran sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu urani"dù chỉ trong một thời gian ngắn".

Nhưng ông khẳng định nước này chỉ làm giàuurani ở mức 5%. Đây là mức mà ông Salehi khẳng định là rất thấp so với mứcđộ làm giàu 90% để sản xuất bom hạt nhân.

Hãng tin ILNA dẫn lời ông Salehi nói rằng Tehran thực hiện kế hoạch làmgiàu urani ở mức 5% để sản xuất từ 150 đến 300 kg nhiên liệu cho lò phản ứnghạt nhân thử nghiệm của mình. Ông khẳng định nhà máy ở Natanz và nhàmáy mới ở thành phố Qom sẽ bổ sung cho nhau.

Ông cũng nhấn mạnh mục đíchcủa Tehran trong việc xây dựng các cơ sở làm giàu urani là để khẳng địnhrằng cho dù các nước phương Tây tìm cách kiềm chế Iran, nước ông vẫn có khảnăng sản xuất năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự.

Về nhà máy làm giàu urani mới của Iran ở thành phố Côm, ông Salehi cho biếtnhà máy được xây dựng từ cách đây khoảng một năm, và không có thiết bị hoặc vậtliệu phóng xạ nào được lắp đặt tại cơ sở này.

Ông nhấn mạnh việc Tehran côngbố nhà máy ở Qom sớm hơn quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế(IAEA) chứng tỏ Iran muốn tạo lòng tin với cộng đồng quốc tế và muốn minh bạchvề chương trình hạt nhân của mình.

Ông cũng tỏ ý ngạc nhiên khi một số nước tỏra giận dữ với thông tin về lò làm giàu urani thứ hai của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.