Iran lên tiếng

Iran cũng lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/8 đã lần đầu tiên thừa nhận vũ khí hóa học đã giết hại người dân ở nước đồng minh Syria.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/8 đã lần đầu tiên thừanhận vũ khí hóa học đã giết hại người dân Syria, nước đồng minh củaTehran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn việc sử dụng loạivũ khí giết người hàng loạt này.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lờiTổng thống Rouhani thừa nhận: "Nhiều người dân vô tội ở Syria đã chết vàbị thương bởi các chất hóa học và điều này thật đáng tiếc. Chúng tôicực lực lên án hành động sử dụng vũ khí hóa học".

Hãng thông tấn Mehrcũng trích lời ông Rouhani nhấn mạnh: "Nước Cộng hòa Hồi giáo lưu ý cộngđồng quốc tế cần nỗ lực hết sức để ngăn việc sử dụng loại vũ khí nàytại bất kỳ khu vực nào trên thế giới, đặc biệt tại Syria".

Mặc dù tân lãnh đạo Iran không đề cập khả năng lực lượng nào đã sử dụngvũ khí hóa học, song Tehran từng cáo buộc phe nổi dậy Syria đứng sau cáimà họ gọi là các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Ông Rouhani cũngkhông đề cập đến những phản ứng giận dữ của quốc tế về tin tức mà pheđối lập Syria loan báo rằng lực lượng trung thành với chính quyềnDamascus đã giết hại hơn 1.000 dân thường bằng khí độc tại các vùng venđô trong các cuộc tấn công hôm 21/8.

Các cường quốc nhận địnhviệc sử dụng vũ khí hóa học có thể làm thay đổi lời giải cho bài toánvề khả năng can thiệp vào Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền Damascustạo điều kiện để các chuyên gia của Liên hợp quốc thanh sát hiện trườngkhu vực được cho là đã xảy ra các cuộc tấn công bằng hóa học.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/8, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Angela Kane đã tới Syria  để thảo luận việc mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóahọc.

Bà Kane khôngtrả lời câu hỏi của phóng viên khi tiến vào khách sạn Four Seasons, chỉcách hiện trường xảy ra vụ tấn công trên vài km. Chuyến thăm của bà Kendiễn ra sau khi Tổng thư ký Ban Ki-moon giao nhiệm vụ cho bà, đồng thời hốithúc Chính phủ Syria và phe đối lập nước này hợp tác với LHQ nhằm tiếnhành điều tra về vụ tấn công trên.

Cho đến nay, Chính phủ Syriavẫn chưa tuyên bố liệu có cho phép các thanh sát viên của LHQ tới thịsát hiện trường vụ tấn công hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.