Iran sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ hạt nhân

Iran khởi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ hạt nhân với các nước vùng Vịnh.
Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 10/11, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các nước Vùng Vịnh về phát triển công nghệ hạt nhân và hợp tác trong lĩnh vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Salehi đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở thành phố cảng Bushehr, miền Nam Iran, đánh dấu việc khởi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Ông Salehi cho rằng một trong những vấn đề chính mà các nước Vùng Vịnh gặp phải trong nỗ lực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là các nhà thầu địa phương.

[Iran chính thức nối lại việc làm giàu urani bất chấp sức ép từ Mỹ]

Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng hợp tác khoa học và chuyển giao kinh nghiệm cho những nước duyên hải ở Vùng Vịnh, vốn đã áp dụng cách tiếp cận mới trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân.

Theo người đứng đầu AEOI, thành tựu lớn nhất khi xây dựng nhà máy Bushehr chính là sau 6 năm vận hành, các nhân viên người bản địa đã hoàn toàn làm chủ công nghệ và kỹ thuật vận hành.

Việc lắp đặt các thiết bị và hệ thống kỹ thuật hiện đang được các chuyên gia Iran đảm nhiệm.

Ngoài ra, ông Salehi cho biết thêm lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy Bushehr sẽ được khánh thành trong vòng 6-8 năm tới.

Trước đó, Trợ lý đặc biệt của ông Salehi, ông Ali Asghar Zare'an cho hay, các hoạt động hạt nhân của Iran hoàn toàn do đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên của nước này thực hiện và nước Cộng hòa Hồi giáo đã tự chủ trong việc thiết kế và chế tạo nhiều loại máy ly tâm khác nhau.

Trong khi đó, ông Mahmoud Jafari, nhà thầu làm việc cho nhà máy Bushehr, cho biết những bước đi đầu tiên phục vụ cho việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 2 của nhà máy này đã bắt đầu cách đây 3 năm, trong khi 8% khối lượng xây dựng của lò phản ứng thứ 3 hiện đã hoàn tất.

Ông Jafari cho rằng, theo các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân, việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân này sẽ được hoàn thành trong khoảng 10 năm.

Theo ông Jafari, Công ty phát triển và sản xuất điện hạt nhân Iran và hãng Atomstroyexport của Nga đã ký hợp đồng xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy Bushehr cách đây khoảng 5 năm.

Hợp đồng này bao gồm việc thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành 2 lò phản ứng hạt nhân, công suất mỗi lò là 1.057 MW.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran do Nga giúp đỡ xây dựng đã bắt đầu đi vào hoạt động năm 2011 và đạt công suất hoạt động đầy đủ vào năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.