Iran sẵn sàng để các binh sỹ quân đội can thiệp dẹp loạn biểu tình

Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi tuyên bố cảnh sát đã dập tắt tình trạng nổi loạn chống chính phủ nhưng các binh sỹ quân đội sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.
Iran sẵn sàng để các binh sỹ quân đội can thiệp dẹp loạn biểu tình ảnh 1 Binh sỹ Iran gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng Ahramonline, ngày 4/1, Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi tuyên bố cảnh sát đã dập tắt tình trạng nổi loạn chống chính phủ vốn khiến 21 người thiệt mạng nhưng các binh sỹ quân đội sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.

[Iran cáo buộc Mỹ can thiệp công việc nội bộ, hỗ trợ biểu tình]

Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi được truyền thông chính thức dẫn lời nêu rõ: “Mặc dù sự việc xúi giục nổi loạn mù quáng này là rất nhỏ mà một phần lực lượng cảnh sát đã có thể bóp chết từ trong trứng nước… có thể yên tâm, đảm bảo rằng các lực lượng thuộc quân đội của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ sẵn sàng đối phó với những kẻ lừa bịp (ám chỉ Mỹ)”.

Ngày 3/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố làn sóng bất ổn diễn ra tại nước này trong vài ngày qua đã kết thúc.

Đã có 21 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ xảy ra trên cả nước trong bối cảnh hàng nghìn người kéo xuống đường biểu tình phản đối Chính phủ Iran. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục