Iran: Saudi Arabia đã thả tàu chở dầu Happiness 1 sau 2 tháng tạm giữ

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 20/7 đưa tin, Saudi Arabia đã thả một tàu chở dầu của Tehran sau 2 tháng rưỡi.
Iran: Saudi Arabia đã thả tàu chở dầu Happiness 1 sau 2 tháng tạm giữ ảnh 1Tàu chở dầu Happiness 1. (Nguồn: vesselfinder.com)

Theo AP, Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 20/7 đưa tin, Saudi Arabia đã thả một tàu chở dầu của Tehran sau 2 tháng rưỡi.

Tàu Happiness 1 thuộc Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran (NITC), vốn đang chở theo 1 triệu thùng dầu thô, đã gặp một trục trặc trên Biển Đỏ ngoài khơi thành phố Jeddah của Saudi Arabia hôm 30/4.

[Tàu chở dầu Iran cùng 26 thủy thủ bất ngờ gặp sự cố ở Biển Đỏ]

Mehr cho biết, các quan chức Saudi Arabia đã ngăn chiếc tàu này rời khỏi cảng Jeddah bất chấp sự thật là Iran đã trả toàn bộ kinh phí duy tu và sửa chữa mà nhà chức trách Riyadh yêu cầu.

Sau đó, nhà chức trách Saudi Arabia đã thả con tàu này cùng toàn bộ thủy thủ đoàn, bao gồm 24 người Iran và 2 người Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.