Iran sẽ không đình chỉ hoạt động làm giàu urani

Đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, ông Soltanieh khẳng định Iran sẽ không đình chỉ hoạt động làm giàu Urani.
Người đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh cho biết đề xuất cả gói mà Tehran vừa chuyển cho nhóm P5+1 là nhằm giải quyết những bế tắc liên quan các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định nước này sẽ không đình chỉ hoạt động làm giàu Urani.

Theo tờ "Jomhuri Eslami", phát biểu trước Ban giám đốc IAEA tại Viên ngày 9/9, ông Soltanieh nêu rõ đề xuất của Iran bao gồm mọi vấn đề đáng quan tâm như không phổ biến hạt nhân, giải trừ quân bị và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông Soltanieh nhấn mạnh chính sách của Tehran là "không đình chỉ hoạt động làm giàu Urani và thực hiện đầy đủ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình".

Trước đó, ngày 9/9, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đã chuyển gói đề xuất mới của nước này cho đại diện nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức).

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice cho biết Mỹ hy vọng các đề xuất của Iran mang tính xây dựng và Washington sẽ nghiên cứu các đề xuất này một cách thận trọng.

Bộ Ngoại giao Anh xác nhận đã nhận được gói đề xuất mới của Iran, đồng thời một lần nữa đề nghị Iran đối thoại về chương trình hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục