Iran tiến hành cải tổ nội các đối phó lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Iran tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.
Iran tiến hành cải tổ nội các đối phó lệnh trừng phạt mới của Mỹ ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/10, Quốc hội Iran đã phê chuẩn quyết định cải tổ nội các của Tổng thống Hassan Rouhani với bốn bộ trưởng mới.

Đáng chú ý trong đợt cải tổ lần này là ông Farhad Dejpasand đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và trở thành tân Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran.

Các vị trí được bổ nhiệm còn lại là Bộ trưởng Công nghiệp, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Đường bộ.

Iran tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.

[Iran, EU sẽ hoàn tất cơ chế hợp tác bất chấp sức ép từ Mỹ]

Giới phân tích dự báo lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể sẽ sụt giảm tới 2/3 do tác động của các lệnh trừng phạt mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21/10 tuyên bố lượng dầu xuất khẩu của Iran sẽ giảm về con số không trong dài hạn.

Cùng ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận thông tin các nhà ngoại giao nước này đang đàm phán với Mỹ về các vấn đề hiện nay giữa Tehran và Washington. Trong một thông cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, bộ này cho biết những tuyên bố gần đây của một nghị sỹ Iran liên quan tới các cuộc đàm phán của Iran với Mỹ tại một nước láng giềng thứ 3 là "sai lệch và vô căn cứ."

Theo thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran vẫn giữ vững đường lối chỉ đạo tránh tương tác với Mỹ và sẽ bảo vệ lợi ích của đất nước bằng cách đi theo đường lối chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao.

Hôm 26/10, nghị sỹ Iran Javad Karimi Qoddousi cho biết các nhà ngoại giao Iran đang đàm phán với các đối tác Mỹ tại Oman về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”