Iran triệu Đại biện lâm thời Brazil do bày tỏ sự ủng hộ với Mỹ

Đại biện lâm thời Brazil tại Tehran đã có những bình luận ủng hộ Mỹ sau cái chết của Tướng quân sự Iran Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Washington tại Baghdad.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Reuters đưa tin, Iran đã triệu Đại biện lâm thời Brazil tại Tehran vì chính quyền Brasilia bày tỏ sự ủng hộ Mỹ trong "cuộc chiến chống tại họa khủng bố" sau cái chết của Tướng quân sự Iran Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Brazil ngày 7/1 cho biết: "Chúng tôi thông báo rằng Đại biện lâm thời của Brazil tại Tehran và các đại diện của các nước khác nói về những sự kiện tại Baghdad, đã bị Bộ Ngoại giao Iran triệu tới theo những quy định ngoại giao thông thường."

[Quốc hội Iran tuyên bố Lầu Năm Góc là 'tổ chức khủng bố']

Theo thông báo trên, cuộc đối thoại diễn ra trong bầu không khí bình tĩnh và chân thành cũng như Bộ Ngoại giao Brazil sẽ không bình luận gì về chi tiết của cuộc gặp.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố đất nước ông phản đối mọi hình thức khủng bố "ở bất kỳ đâu trên thế giới."

Nhà lãnh đạo này cũng cho rằng Brasilia sẽ tiếp tục giao thương với Tehran và ông sẽ thảo luận với Ngoại trưởng nước ông về quyết định của Tehran triệu phái viên Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục