Iran tuyên bố chưa quyết định về thỏa thuận giám sát với IAEA

Ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định Tehran sẽ không giao các hình ảnh chụp bên trong một số cơ sở hạt nhân quốc gia cho IAEA vì thỏa thuận giám sát hạt nhân với cơ quan này đã hết hiệu lực.
Iran tuyên bố chưa quyết định về thỏa thuận giám sát với IAEA ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran ngày 28/6 tuyên bố chưa đưa ra quyết định về thỏa thuận giám sát các hoạt động hạt nhân giữa nước này và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), vốn đã hết hạn trong tuần trước.

Tehran cũng cho biết chưa quyết định xóa hình ảnh lưu trữ từ hệ thống camera giám sát, được IAEA lắp đặt tại một số cơ sở năng lượng nguyên tử của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo hằng tuần được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định hiện Tehran chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến hệ thống camera giám sát của IAEA, cũng như thỏa thuận với IAEA giám sát các hoạt động hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo, vốn hết hạn vào ngày 24/6 vừa qua.

Quyết định này do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran chịu trách nhiệm.

Trước đó, ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định Tehran sẽ không giao các hình ảnh chụp bên trong một số cơ sở hạt nhân quốc gia cho IAEA vì thỏa thuận giám sát hạt nhân với cơ quan này đã hết hiệu lực.

[Iran không cung cấp dữ liệu cho IAEA khi chưa ký thỏa thuận giám sát]

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, các camera giám sát sẽ tiếp tục hoạt động, song những thông tin được lưu trữ sẽ bị xóa nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ không được gỡ bỏ trong vòng 3 tháng.

Thời hạn này sau đó đã được kéo dài thêm 1 tháng và đã hết hạn hôm 24/6 vừa qua.

IAEA luôn nhấn mạnh "tầm quan trọng sống còn" của việc Iran kéo dài thời hạn đối với thỏa thuận giám sát thêm một lần nữa, đồng thời hối thúc Tehran đưa ra câu trả lời về khả năng tiếp tục gia hạn thỏa thuận trên.

Trong khi đó, ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Pháp cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì Iran chưa đưa ra quyết định về việc gia hạn thỏa thuận giám sát hạt nhân với IAEA.

Paris cũng nhấn mạnh Tehran cần khôi phục hợp tác với IAEA và ngay lập tức cho phép cơ quan này tiếp cận đầy đủ các cơ sở hạt nhân của nước này.

Pháp là một trong số 6 cường quốc thế giới tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Các cuộc đàm phán về việc hồi sinh JCPOA đã bắt đầu từ ngày 9/4 vừa qua, nhưng bị ngưng trệ trong tuần trước sau khi các bên thừa nhận vẫn còn bất đồng khá lớn.

Đàm phán được cho là sẽ được nối lại trong vài ngày tới. Thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, đổi lại các nước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đối mặt với nguy cơ sụp đổ ngày càng lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong khi Tehran cũng từng bước thu hẹp các điều khoản tuân thủ, trong đó có nội dung liên quan hoạt động giám sát của IAEA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục