Iran tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Theo Bộ Ngoại giao Iran, tại cuộc họp giữa Đặc phái viên của LHQ về Syria và các quan chức Iran, Tehran nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết các vấn đề về Syria thông qua biện pháp ngoại giao.
Iran tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ảnh 1Đặc phái viên của LHQ về Syria, ông Geir Pedersen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reutes đưa tin, ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Iran thông báo nước này sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria giải quyết mâu thuẫn hiện nay.

Trên trang web, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một cuộc họp giữa Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen và các quan chức Iran, Tehran đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề liên quan tới Syria thông qua các biện pháp ngoại giao.

[Syria triển khai quân tại những khu vực mới gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ]

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran viết: "Trong cuộc họp, Iran đã nhắc lại rằng những người dân thường tại Syria không thể bị đưa ra làm lá chắn sống... và Iran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để giải quyết vấn đề."

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đe dọa sẽ đẩy lùi quân đội Chính phủ Syria tại Idlib nếu lực lượng này không rút khỏi trước cuối tháng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi 8 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng hôm 3/2 vừa qua sau các vụ nã pháo của quân đội Chính phủ Syria gần thị trấn Saraqeb./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.