Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad làm 3 người bị thương

Lực lượng an ninh Iraq cho biết ngày 13/1, một quả rocket đã rơi trúng một trường học trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại sứ quán Mỹ, làm 3 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.
Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad làm 3 người bị thương ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq đứng gác gần Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad sau khi ba quả tên lửa tấn công khu vực lân cận gần nơi đặt Đại sứ quán Mỹ tháng 10/2021. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lực lượng an ninh Iraq cho biết ngày 13/1, một số rocket đã bắn vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại sứ quán Mỹ, làm 3 người bị thương.

Theo thông báo của lực lượng an ninh Iraq, một rocket đã rơi trúng một trường học trong Vùng Xanh làm 3 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết ít nhất 2 rocket bắn về phía Đại sứ quán Mỹ nhưng đều đã bị hệ thống phòng không đánh chặn trước khi tới mục tiêu.

[Tấn công tên lửa nhằm vào Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad của Iraq]

Phòng thông tin an ninh của Chính phủ Iraq cho biết các rocket bắn từ phía khu vực Al-Dawra ở phía Nam Baghdad.

Đại sứ quán Mỹ đã lên án vụ tấn công, khẳng định "các nhóm khủng bố đang âm mưu phá hoại an ninh, chủ quyền và các quan hệ quốc tế của Iraq."

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công.

Trong thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng rocket hoặc thiết bị bay không người lái nhằm vào Vùng Xanh và các căn cứ quân sự của Iraq, nơi có các cố vấn và các cơ quan Mỹ.

Mỹ đã chấm dứt nhiệm vụ tác chiến tại Iraq từ tháng 12/2021, nhưng khoảng 2.500 binh sỹ Mỹ vẫn ở Iraq thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong khuôn khổ liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục