Iraq và LHQ thảo luận về vụ đốt kinh Koran tại Thụy Điển

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq, cuộc điện đàm tập trung vào “hành động xâm phạm kinh Koran của một cá nhân người Iraq đang cư trú tại Thụy Điển vừa qua.”
Iraq và LHQ thảo luận về vụ đốt kinh Koran tại Thụy Điển ảnh 1Biểu tình tại Pakistan phản đối vụ đốt kinh Koran. (Nguồn: Le Monde/AFP)

Phó Thủ tướng Iraq Fuad Hussein ngày 1/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về vụ việc đáng lo ngại liên quan đến vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển, cũng như các phản ứng của Iraq và thế giới Hồi giáo.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq, cuộc điện đàm tập trung vào “hành động xâm phạm kinh Koran của một cá nhân người Iraq đang cư trú tại Thụy Điển vừa qua.”

Ông Fuad Hussein cũng nhấn mạnh rằng “những hành động như vậy sẽ tạo ra vô số mâu thuẫn giữa thế giới Hồi giáo và các xã hội châu Âu, làm gia tăng hiện tượng bài Hồi giáo, hệ tư tưởng cực đoan và khủng bố, gieo mầm cho những hành động thù hận và bạo lực trên thế giới.”

[Iran đề xuất OIC họp khẩn về vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển]

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres cho biết ông không đồng ý với hành động kinh hoàng đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp để ngăn chặn việc lan truyền hiện tượng bài Hồi giáo.

Ông cũng xác nhận đang theo dõi sát sao vụ việc và các phản ứng liên quan ở Iraq và thế giới Hồi giáo.

Trước đó, theo THX, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 30/6 đã đề xuất triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nhằm thảo luận về vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo gần đây ở Thụy Điển.

Theo một thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian đã đưa ra đề xuất trên trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha.

Ông lên án mạnh mẽ "động thái xúc phạm và khiêu khích" ở Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.