Iraq xuất khẩu hơn 106 triệu thùng dầu thô trong tháng 12/2019

Xuất khẩu dầu thô trong tháng 12 vừa qua của Iraq đạt 106,265 triệu thùng, tương đương mức trung bình 3,4 triệu thùng/ngày nhưng thấp hơn so với mức trung bình 3,5 triệu thùng/ngày của tháng 11.
Công nhân làm việc tại một mỏ dầu ở thị trấn Nassiriya, miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một mỏ dầu ở thị trấn Nassiriya, miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 2/1 cho biết xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 12/2019 đã đạt hơn 106 triệu thùng, giúp đem lại nguồn thu hơn 6 tỷ USD trong tháng cuối cùng của năm 2019.

Theo thống kê của Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu thô trong tháng 12 vừa qua của quốc gia Trung Đông này đạt 106,265 triệu thùng, tương đương mức trung bình 3,4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức trung bình 3,5 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2019.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, dầu thô Iraq có giá bán trung bình 63,05 USD/thùng trong tháng 12/2019.

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết thêm khoảng 103 triệu thùng dầu thô đã được xuất khẩu từ các giếng dầu ở miền Trung và miền Nam Iraq thông qua các cảng ở Basra, trong khi khoảng 2,8 triệu thùng dầu từ tỉnh Kirkuk, phía Bắc Iraq, được xuất qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải.

[Dự báo thế giới 2020: Giá dầu thế giới có xu hướng giảm]

Ngoài ra, Iraq còn xuất khẩu 347.707 thùng dầu thô sang nước láng giềng Jordan trong tháng qua.

Nền kinh tế Iraq phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu dầu thô, vốn đóng góp đến 90% ngân sách cho chính phủ.

Trước đó, ngày 30/12/2019, các hoạt động khai thác năng lượng đã được nối lại tại mỏ dầu Nassiriya ở miền Nam Iraq, song phải mất khoảng 2 ngày để khôi phục sản lượng hoàn toàn.

Các cuộc biểu tình đã khiến mỏ dầu Nassiriya, với sản lượng khai thác 80.000-85.000 thùng/ngày, đã buộc phải đóng cửa.

Người biểu tình đã xông vào mỏ dầu trong ngày 28/12/2019, buộc các công nhân phải cắt điện từ trạm kiểm soát, khiến mỏ dầu dừng hoạt động.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên các cuộc biểu tình khiến một mỏ dầu ngừng hoạt động hoàn toàn, dù trước đó những người biểu tình đã chặn các lối vào các nhà máy lọc dầu và cảng biển.

Tuy nhiên, ngày 29/12/2019, Bộ Dầu mỏ Iraq tuyên bố việc mỏ dầu Nassiriya ngừng sản xuất không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq và nước này sẽ sử dụng sản lượng bổ sung từ các mỏ miền Bắc ở Basra để bù cho lượng hàng thiếu hụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục