Israel bắt giữ thị trưởng Jerusalem thuộc chính quyền Palestine

Cảnh sát Israel xác nhận vụ bắt giữ thị trưởng Jerusalem Adnan Ghaith, một quan chức cấp cao của Palestine, song không tiết lộ nguyên nhân của vụ bắt giữ.
Israel bắt giữ thị trưởng Jerusalem thuộc chính quyền Palestine ảnh 1Thị trưởng Jerusalem Adnan Ghaith (bên trái). (Nguồn: timesofisrael)

Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin của Israel và Palestine cho biết, các lực lượng Israel đã bắt giữ thị trưởng thành phố Jerusalem làm việc cho Chính quyền Palestine trong cuộc cuộc tấn công vào rạng sáng 14/10.

Cảnh sát Israel xác nhận vụ bắt giữ thị trưởng Jerusalem Adnan Ghaith, một quan chức cấp cao của Palestine, song không tiết lộ nguyên nhân của vụ bắt giữ.

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh Palestine cho biết ông Ghaith bị bắt trong một cuộc tấn công bất ngờ vào nhà của ông này ở Silwan, khu vực của người Palestine ở Đông Jerusalem.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Israel còn bắt giữ 2 tổng thư ký Phong trào Fatah ở Jerusalem và ở Isawiya, vùng lân cận của người Palestine ở Đông Jerusalem.

[Palestine sẽ cắt đứt quan hệ nếu Mỹ ủng hộ Israel sáp nhập Bờ Tây]

Phía Israel cho biết 3 nhân vật này đã bị bắt vài lần vì đã cộng tác với cơ quan an ninh Palestine và gây cản trở việc bán nhà và bất động sản của người Palestine ở Jerusalem cho các hiệp hội người định cư.

Trước đó, ngày 25/9, ông Ghaith đã bị triệu đến để thẩm vấn do bị tình nghi vi phạm luật của Israel cấm chính quyền Palestine tiến hành các hoạt động tại Jerusalem.

Israel đã chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ nước này trong một động thái không được quốc tế công nhận.

Israel tuyên bố đây là một phần thủ đô không thể chia cắt của nước này, trong khi người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.