Israel cam kết sửa chữa ''những sai lầm'' trong quan hệ với Mỹ

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid khẳng định quan ngại nghiêm trọng về thỏa thuận hạt nhân Iran đang được đàm phán tại Áo, dù ông cam kết sẽ sửa chữa "những sai lầm" với Mỹ trong thời gian gần đây.
Ngoại trưởng Israel, ông Yair Lapid. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Israel, ông Yair Lapid. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ ủng hộ các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ của Israel với các nước Trung Đông, song đây không thể là sự thay thế cho việc tham gia của Israel trong những vấn đề với người Palestine.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel tại Rome trong ngày 27/6.

Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của Israel tuyên thệ nhậm chức cách đây 2 tuần, ngoại trưởng hai nước cho biết sẽ thảo luận các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Nhà nước Do Thái với các nước Arab vùng Vịnh.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay ông sẽ nêu vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

[Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiếp xúc với người đồng cấp mới Israel]

Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid khẳng định nước này quan ngại nghiêm trọng về thỏa thuận hạt nhân Iran đang được đàm phán tại Áo, dù ông cam kết sẽ sửa chữa "những sai lầm mắc phải" giữa hai nước trong vài năm gần đây.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp sắp mãn nhiệm Reuven Rivlin của Israel tại Nhà Trắng, với nội dung nghị sự lớn về nỗ lực của Mỹ tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như việc Israel thành lập chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục