Israel: Căn cứ quân đội mất 70.000 viên đạn, 70 quả lựu đạn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy căn cứ Tznobar gần thị trấn Katzrin thuộc Cao nguyên Golan đã bị đánh cắp hơn 70.000 viên đạn cỡ 5,56mm và 70 quả lựu đạn dành cho súng phóng lựu M-203.
Israel: Căn cứ quân đội mất 70.000 viên đạn, 70 quả lựu đạn ảnh 1Lực lượng Phòng vệ Israel nhiều năm qua đã phải ứng phó với tình trạng mất cắp vũ khí, chủ yếu là tại các căn cứ ở khu vực Negev thuộc miền Nam. (Nguồn: Flash90)

Tờ Jerusalem Post ngày 12/11 cho hay một căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bị đột nhập và mất hơn 70.000 viên đạn và 70 quả lựu đạn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy căn cứ Tznobar gần thị trấn Katzrin thuộc Cao nguyên Golan đã bị đánh cắp hơn 70.000 viên đạn cỡ 5,56mm và 70 quả lựu đạn dành cho súng phóng lựu M-203.

Trước đó vào tháng 10/2022, căn cứ Sde Teiman ở miền Nam Israel cũng bị đánh cắp khoảng 30.000 viên đạn.

IDF nhiều năm qua đã phải ứng phó với tình trạng mất cắp vũ khí, chủ yếu là tại các căn cứ ở khu vực Negev thuộc miền Nam.

Nhiều vũ khí là do các binh sỹ và nhà thầu dân sự làm việc tại căn cứ không chỉ được phép ra vào mà còn biết rõ nơi cất giữ.

Nhà chức trách Israel lo ngại các vũ khí bị đánh cắp, trong đó có cả súng máy, lựu đạn và thuốc nổ sẽ rơi vào tay các tổ chức tội phạm hoặc những lực lượng và cá nhân mà Israel cho là khủng bố ở Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục