Israel cáo buộc vụ thử tên lửa của Iran là “hành động khiêu khích”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc vụ thử tên lửa tầm trung của Iran là “hành động khiêu khích” và cho rằng đó là bằng chứng cho thấy tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Tehran.
Israel cáo buộc vụ thử tên lửa của Iran là “hành động khiêu khích” ảnh 1Tên lửa đạn đạo thế hệ mới Khoramshahr (phía trước) tại một lễ diễu binh của quân đội ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 23/9 cáo buộc vụ thử tên lửa tầm trung của Iran là “hành động khiêu khích” và cho rằng đó là bằng chứng cho thấy tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Tehran.

Iran cùng ngày thông báo nước này đã thử thành công một tên lửa với tầm bắn 2.000km và có thể mang nhiều đầu đạn, bất chấp những lời cảnh báo của Mỹ.

Ông Lieberman tuyên bố: “Tên lửa đạn đạo mà Iran bắn thử là hành động khiêu khích đối với Mỹ và đồng minh, bao gồm Israel, đồng thời cho thấy tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Iran nhằm đe dọa các nước ở Trung Đông và các quốc gia dân chủ trên thế giới.”

[Iran phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới]

Vụ thử tên lửa diễn ra vào cuối phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi mà cả Mỹ và Israel đều lên tiếng tố cáo Iran và thỏa thuận hạt nhân ký với sáu cường quốc thế giới. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran gây bất ổn khu vực Trung Đông, gọi nước này là một “nhà nước côn đồ chuyên xuất khẩu bạo lực, sự đổ máu và hỗn loạn.” Ông Trump cũng đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cùng giọng điệu với ông Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng kể từ sau thỏa thuận hạt nhân, Iran giống như “con hổ đói được thả, không những không hợp tác với cộng đồng quốc tế mà từng bước nuốt chửng từng quốc gia một”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.