Israel cho phép binh sỹ bắn vào người biểu tình ném đá của Palestine

Quan chức của IDF cho biết vẫn khuyến khích binh sỹ thực hiện đầy đủ các quy định nhiều bước, ví dụ kêu gọi, cảnh cáo, bắn chỉ thiên hoặc bắt giữ đối tượng, thay vì nổ súng.
Israel cho phép binh sỹ bắn vào người biểu tình ném đá của Palestine ảnh 1Binh sỹ Israel. (Nguồn: middleeastmonitor)

Ngày 20/12, báo chí địa phương Israel đưa tin Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã sửa đổi quy định và cho phép binh sỹ nổ súng nếu người Palestine biểu tình ném đá hoặc chai xăng vào xe quân đội, kể cả trong trường hợp thủ phạm không còn khả năng đe dọa tính mạng của binh sỹ.

Thông tin trên đã được một quan chức chưa rõ danh tính của IDF xác nhận.

Quan chức này nói thêm mặc dù vậy, IDF vẫn khuyến khích binh sỹ thực hiện đầy đủ các quy định nhiều bước, ví dụ kêu gọi, cảnh cáo, bắn chỉ thiên hoặc bắt giữ đối tượng, thay vì nổ súng.

[Palestine cáo buộc binh sỹ Israel sát hại trẻ em ở Bờ Tây]

Theo quy định hiện hành, binh sỹ Israel chỉ được phép nổ súng nếu trong quá trình bị truy đuổi, nghi phạm tiếp tục ném đá hoặc bom xăng; và không được nổ súng nếu nghi phạm đã dừng tay. Quan chức trên cho rằng việc này khiến nghi phạm dễ bỏ trốn sau khi gây án.

Quy định mới ngay lập tức đã bị một số chuyên gia chất vấn về tính hợp pháp trong sử dụng vũ khí đối với một người không còn khả năng gây nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục