Palestine cáo buộc binh sỹ Israel sát hại trẻ em ở Bờ Tây

Cậu bé Mohammed al-Allami 12 tuổi đã tử vong vì các vết thương do binh sỹ Israel gây ra vào ngày 28/7 tại làng Beit Ummar ở phía Bắc thành phố Hebron.
Palestine cáo buộc binh sỹ Israel sát hại trẻ em ở Bờ Tây ảnh 1Người biểu tình Palestine bị thương trong cuộc xung đột với cảnh sát Israel tại khu đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 10/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một bé trai Palestine ngày 28/7 đã bị các binh sỹ Israel sát hại ở khu vực phía Bắc thành phố Hebron tại Bờ Tây.

Theo thông báo của Bộ Y tế Palestine, cậu bé Mohammed al-Allami 12 tuổi đã tử vong vì các vết thương do các binh sỹ Israel gây ra trước đó cùng ngày 28/7 tại làng Beit Ummar ở phía Bắc thành phố Hebron.

Các nhân chứng cho hay binh sỹ Israel Israel đã bắn vào một xe ôtô do bố của cậu bé lái gần ngôi làng nói trên, khiến cậu bị thương nặng và được chở đến bệnh viện.

[Hamas cảnh báo lệnh phong tỏa của Israel làm gia tăng căng thẳng]

Hiện chưa có bình luận nào từ phía quân đội Israel về vụ việc này.

Trước đó, quân đội Israel ngày 27/7 cũng đã nổ súng khiến 1 người Palestine thiệt mạng tại làng Beita ở phía Bắc thành phố Nablus thuộc Bờ Tây.

Phía Israel đã ra một thông báo cho hay vụ nổ súng là do người đàn ông Palestine đó cầm một thanh sắt và không nghe theo lệnh của các binh sỹ yêu cầu dừng lại.

Thủ tướng Palestine Mohhamed Shtayyeh hôm 26/7 cho biết các vụ tấn công của binh sỹ và người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây đã gia tăng trong thời gian gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục