Israel khôi phục đại sứ ở New Zealand, chấm dứt căng thẳng ngoại giao

Đại sứ Israel tại New Zealand sẽ trở lại vị trí công tác, chấm dứt căng thẳng kéo dài 6 tháng liên quan tới việc New Zealand bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết Liên hợp quốc chống lại khu định cư Do Thái.
Israel khôi phục đại sứ ở New Zealand, chấm dứt căng thẳng ngoại giao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: smh.com.au)

Israel ngày 13/6 cho biết, đại sứ nước này tại New Zealand sẽ trở lại vị trí công tác, chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài 6 tháng liên quan tới một nghị quyết của Liên hợp quốc chống lại các khu định cư Do Thái xây dựng trên vùng đất chiếm đóng mà người Palestine dự định lập quốc.

Hồi tháng 12/2016, Israel đã triệu hồi đại sứ nước này sau khi New Zealand, Malaysia, Venezuela và Senegal bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Michal Maayan cho biết, Thủ tướng New Zealand Bill English đã gửi thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm vào đầu tuần.

[Israel sắp xây thêm nhà định cư bất chấp yêu cầu của ông Trump]

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trong thư ông English viết có đoạn: “Tôi lấy làm tiếc về những thiệt hại đối với quan hệ Israel-New Zealand do việc New Zealand đề xuất Nghị quyết 234 tại Hội đồng Bảo an.” Đại sứ Israel tại New Zealand sẽ trở lại Wellington trong một vài ngày tới. 

Hôm 4/6, Israel thông báo nước này sẽ khôi phục đại sứ tại Senegal. Trong khi đó, Israel hiện chưa có quan hệ ngoại giao với Malaysia và Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.