Israel lần đầu tiên tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Đơn vị Đặc nhiệm dưới nước của Hải quân Israel đã tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và tháo gỡ bom mìn trên biển, trong khi Hạm đội 915 tham gia các hoạt động cứu trợ y tế khẩn cấp.
Israel lần đầu tiên tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới ảnh 1Hoạt động của Hải quân Israel trong cuộc tập trận IMX. (Ảnh TTXVN phát)

Quân đội Israel ngày 17/2 thông báo lần đầu tiên đã tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên IMX do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hải quân 60 quốc gia.

Cuộc tập trận diễn ra trên Biển Đỏ, thuộc hải phận của Bahrain, nơi đồn trú của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Đơn vị Đặc nhiệm dưới nước của Hải quân Israel đã tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và tháo gỡ bom mìn trên biển, trong khi Hạm đội 915 tham gia các hoạt động cứu trợ y tế khẩn cấp.

[Israel tổ chức diễn tập máy bay chiến đấu quốc tế giữa 8 quốc gia]

Thông báo của Hải quân Israel cho biết các hoạt động này ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hoạt động phối hợp tác chiến với Hải quân Mỹ, còn nhằm nâng cao hoạt động chống khủng bố, tăng cường an ninh trên biển và thúc đẩy hợp tác với hải quân quốc tế.

Sau khi chuyển các hoạt động từ Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ tại châu Âu (EUCOM) về Bộ Chỉ huy trung tâm hải quân Mỹ (NAVCENT) đầu năm ngoái, lực lượng hải quân Israel đã tham gia một số cuộc tập trận của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đang đồn trú tại Bahrain và phụ trách các vùng biển ở Trung Đông.

Cuộc tập trận hải quân IMX diễn ra từ ngày 31/1 và kết thúc vào ngày 17/2, với sự tham gia của 9.000 người cùng khoảng 50 tàu đến từ hơn 60 đối tác của Mỹ và các tổ chức quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục