Israel phải chăm lo sức khỏe người dân Palestine ở vùng chiếm đóng

Với 76 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 35 phiếu trắng, WHO đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ công tác chăm lo sức khỏe cho người dân tại vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng.
Israel phải chăm lo sức khỏe người dân Palestine ở vùng chiếm đóng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

 Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 24/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ công tác chăm lo sức khỏe cho người dân tại các vùng lãnh thổ Palestine đang bị Israel chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan của Syria.

Nghị quyết được Đại hội đồng Y tế khóa 76 của WHO thông qua, với 76 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 35 phiếu trắng.

Văn kiện này nêu rõ đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong trong năm 2021 ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, tiếp đến là bệnh tim mạch và ung thư.

[PLO kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ người dân Palestine]

Tỷ lệ tử vong trong độ tuổi từ 30-70 do các bệnh không truyền nhiễm gây ra là 26,7%, so với chỉ 8,8% ở Israel.

Đáng chú ý, khảo sát cũng cho thấy sự chênh lệch lớn về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tỷ lệ này là 12/1.000 (thậm chí 17/1.000 trong các trại tị nạn); trong khi tại Israel tỷ lệ trên là 3/1.000.

WHO khuyến cáo Israel cần chấm dứt tình trạng tùy tiện từ chối chữa trị hoặc cản trở di chuyển đối với các bệnh nhân người Palestine; dừng việc cản trở cha mẹ đi theo chăm sóc con cái mắc bệnh và đảm bảo ngân sách dành cho y tế tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.