Israel phản bác phát biểu của IAEA về khả năng tấn công Iran

Thủ tướng Israel Netanyahu chỉ trích phát biểu của Tổng Giám đốc IAEA Raphel Grossi là vô giá trị khi cho rằng mọi cuộc tấn công của Israel hay Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là bất hợp pháp.
Israel phản bác phát biểu của IAEA về khả năng tấn công Iran ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/3 đã chỉ trích phát biểu “không phù hợp” của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Raphel Grossi khi cho rằng mọi cuộc tấn công của Israel hay Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là bất hợp pháp.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: “Ông Rafael Grossi là một người tiêu biểu cho những phát ngôn vô giá trị. Trái luật pháp nào? Vậy Iran lại được phép công khai kêu gọi hủy diệt chúng ta, sử dụng các công cụ tàn sát để hủy diệt chúng ta? Vậy chúng ta bị cấm phòng thủ hay sao? Chúng ta rõ ràng được phép làm việc này.”

[Quan hệ giữa IAEA và Iran cải thiện sau chuyến thăm của ông Grossi?]

Trước đó một ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Grossi tới Tehran, IAEA thông báo Iran đã cam kết sẽ hỗ trợ cuộc điều tra vốn bị trì hoãn từ lâu của cơ quan này về nguồn gốc của các hạt urani bị phát hiện tại những địa điểm chưa được công bố và lắp đặt lại các thiết bị giám sát bị gỡ bỏ trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.