Israel thông qua kế hoạch tăng gấp đôi số người định cư tại Golan

Trong phát biểu tại một phiên họp Nội các đặc biệt được tổ chức tại Cao nguyên Golan, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nêu rõ mục tiêu của Tel Aviv là tăng gấp đôi dân số tại Cao nguyên Golan.
Israel thông qua kế hoạch tăng gấp đôi số người định cư tại Golan ảnh 1Hàng rào ngăn cách khu vực Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, gần thị trấn Majdal Shams, với Syria, ngày 25/3/2019. (Nguồn: Tablet Magazine)

Ngày 26/12, Chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch trị giá hàng trăm triệu USD để tăng gấp đôi số người định cư Israel sinh sống tại Cao nguyên Golan mà Tel Aviv chiếm từ Syria năm 1967.

Trong phát biểu tại một phiên họp Nội các đặc biệt được tổ chức tại Cao nguyên Golan, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nêu rõ mục tiêu của Tel Aviv là tăng gấp đôi dân số tại Cao nguyên Golan.

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra mục tiêu trên khi ông trình bày kế hoạch trị giá 317 triệu USD về cải thiện nhà ở, giao thông, du lịch và cơ sở y tế tại khu vực này.

[Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ giữ Cao nguyên Golan]

Hiện có khoảng 25.000 người định cư Israel cùng với khoảng 23.000 người Druze đang sinh sống trên Cao nguyên Goland.

Israel, về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Syria, đã chiếm vùng lãnh thổ rộng 1.200km2 tại Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược trong cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày năm 1967, sau đó sáp nhập vào nước này mặc dù không được cộng đồng quốc tế công nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục