Israel: Thủ tướng Naftali Bennett quyết định rời khỏi chính trường

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 29/6 đã thông báo quyết định không tham gia cuộc bầu cử quốc hội của nước này dự kiến vào cuối năm nay.
Israel: Thủ tướng Naftali Bennett quyết định rời khỏi chính trường ảnh 1TThủ tướng Israel Naftali Bennett. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 29/6 đã thông báo quyết định không tham gia cuộc bầu cử quốc hội của nước này dự kiến vào cuối năm nay.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết ông Bennett trước đó cùng ngày đã thông báo ý định này cho đảng Yamina do ông làm chủ tịch.

Ông Bennett sẽ bàn giao chức vụ Thủ tướng luân phiên cho Ngoại trưởng Yair Lapid.

Thời điểm ban giao chức vụ này sớm nhất có thể là ngày 30/6 sau khi Quốc hội Israel thông qua dự luật tự giải tán.

[Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới của Israel]

Cùng với việc thôi giữ chức vụ thủ tướng, ông Bennet cũng sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch đảng Yamina và người thay ông đảm nhận chức vụ này là Bộ trưởng Nội vụ Ayelet Shaked.

Một ủy ban của Quốc hội Israel hôm 28/6 đã phê chuẩn dự luật giải tán cơ quan lập pháp - bước quan trọng để Israel tiến gần hơn tới cuộc tổng tuyển cử thứ 5 trong gần 4 năm.

Các thành viên liên minh cầm quyền của Thủ tướng Naftali Bennett và phe đối lập do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu đã thảo luận tại Quốc hội kể từ tuần trước về dự luật giải tán cơ quan này.

Liên minh muốn nhanh chóng phê chuẩn dự luật sau khi ông Bennett thông báo liên minh mới 1 năm tuổi của mình, gồm 8 đảng phái đang bị chia rẽ về tư tưởng, không thể tồn tại lâu hơn nữa.

Nhưng ông Netanyahu và các đồng minh đã tổ chức đàm phán nhằm tìm cách thành lập một chính phủ mới do cựu Thủ tướng đứng đầu ngay trong nhiệm kỳ của Quốc hội hiện nay nhằm tránh phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử.

Đến cuối ngày 27/6, các bên đã nhất trí trình một dự luật có thể được thông qua trong ngày 29/6 tới, theo đó Quốc hội sẽ được giải tán và tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 25/10 hoặc 1/11 tới tùy theo kết quả đàm phán tiếp theo.

Việc phe đối lập sẵn sàng giải tán Quốc hội cho thấy các nỗ lực của ông Netanyahu nhằm thành lập chính phủ mới không đạt kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.