Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới của Israel

Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Ngoại trưởng Yair Lapid đã nhất trí giải tán quốc hội, và ông Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới của Israel.
Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới của Israel ảnh 1Ngoại trưởng Israel Yair Lapid. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kênh phát thanh Israel Radio ngày 20/6 đưa tin Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Ngoại trưởng Yair Lapid đã nhất trí giải tán quốc hội, và ông Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới của Israel.

Thông tin trên cũng được một quan chức Israel xác nhận.

Dự kiến trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu trong quốc hội, sau đó ông Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới.

Theo kế hoạch, ông Lapid và ông Bennett sẽ ra tuyên bố lúc 20h giờ ngày 20/6, giờ địa phương (tức 1h ngày 21/6 theo giờ Việt Nam).

[Israel: Chính phủ của Thủ tướng Bennett đối mặt với nguy cơ sụp đổ]

Sau nhiều tuần mâu thuẫn giữa các đối tác, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy liên minh cầm quyền của Israel đang ở trong tình trạng rất mong manh khi hồi tuần trước, Quốc hội nước này đã không thể thông qua dự luật gia hạn áp dụng khẩn cấp các quy định pháp luật của Israel tại Bờ Tây (Palestine) do có tới 58 nghị sỹ bỏ phiếu chống và chỉ có 52 nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ.

Sự thất bại này có nguy cơ khiến Israel phải tiến hành tổng tuyển cử lần thứ 5 trong vòng 3 năm, dù dự luật trên dự kiến sẽ được bỏ phiếu lại tại phiên họp trước cuối tháng 6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.