Israel tỏ ý muốn đối thoại trực tiếp với Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định đã đến lúc tiến tới đàm phán trực tiếp Israel-Palestine "càng nhanh càng tốt."
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/5 tái khẳng định đã đến lúc tiến tớiđàm phán trực tiếp Israel-Palestine.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Paris sau cuộc hội đàm với Tổng thốngPháp Nicolas Sarkozy, nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Israel nêu rõ TelAviv muốn chuyển từ đàm phán gián tiếp sang đàm phán trực tiếp với Palestine"càng nhanh càng tốt."

Theo ông, những bất đồng chỉ có thể giải quyết một cách hòa bình khi hai bêncùng ngồi vào bàn đàm phán.

Thủ tướng Netanyahu cho biết sẽ đề cập vấn đề này trong cuộc gặp Tổng thốngMỹ Barak Obama tại Washington vào tuần tới.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, phát biểu trong chuyến thămMalaysia, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ hy vọng đàm phán gián tiếpIsrael-Palestine sẽ đạt kết quả khả quan trong vòng bốn tháng tới.

Trước đó,phía Palestine cho biết sẽ căn cứ kết quả của các cuộc đàm phán gián tiếp này đểquyết định ngưng đối thoại hoặc chuyển sang đàm phán trực tiếp với Israel.

Theo kế hoạch, tuần tới, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ công du Mỹ và gặp Tổngthống Obama tại Nhà Trắng. Một tuần sau đó, ngày 9/6 tới, Tổng thống PalestineAbbas cũng tới Washington.

Trong thông báo cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ, ông Rober Gibbskhẳng định Tổng thống Obama mong muốn cùng người đồng cấp Abbas đánh giá lạitiến trình thúc đẩy đàm phán giữa Israel-Palestine và vai trò của Mỹ trong việchỗ trợ các bên chuyển sang đối thoại trực tiếp.

Ngày 9/5 vừa qua, Tổng thống Abbas và Thủ tướng Netanyahu đã khởi động cáccuộc đàm phán gián tiếp về tiến trình hoà bình Trung Đông dưới vai trò trunggian của Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố ngay sau đó của chính quyền Israel về việc tiếptục xây dựng các khu định cư Do Thái tại thành phố Jerusalem đã phủ bóng đen lêntoàn bộ tiến trình này.

Washington đã ráo riết khởi động vòng đàm phán hòa bình gián tiếp mới giữahai bên với chuyến trở lại Trung Đông của Đặc phái viên Mỹ George Mitchell trungtuần tháng Năm này.

Phía Palestine đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán sau khi Mỹđảm bảo các dự án xây dựng nhà định cư trên sẽ bị phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”