Israel tuyên bố sẽ có 'những cử chỉ thiện chí' với Palestine

Theo ông Gantz, mục đích cuộc gặp của ông với Tổng thống Abbas là xây dựng lòng tin giữa Israel và PA mà không cần phải thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.
Israel tuyên bố sẽ có 'những cử chỉ thiện chí' với Palestine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tuyên bố nước này sẽ có “những cử chỉ thiện chí” với Chính quyền Palestine (PA).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Gantz đưa ra phát biểu trên với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tối 29/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết tại cuộc gặp hai bên đã nhất trí về một khoản vay trị giá 500 triệu Shekel (khoảng 155 triệu USD).

Ngoài ra, Israel cũng sẽ công nhận tình trạng của hàng nghìn người Palestine sinh sống tại khu Bờ Tây. Đa số người Palestine này từ Dải Gaza tới Bờ Tây sau khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza năm 2007.

[Thủ tướng Israel bác bỏ khả năng đàm phán với Palestine]

Theo ông Gantz, mục đích cuộc gặp của ông với Tổng thống Abbas là xây dựng lòng tin giữa Israel và PA mà không cần phải thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Ông nêu rõ: "Tôi đến cuộc gặp để xây dựng lòng tin, duy trì lợi ích của Israel và mối quan hệ quan trọng với Chính quyền Palestine."

Cuộc gặp giữa ông Gantz và Tổng thống Abbas tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây được cho là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa một thành viên nội các của Israel và nhà lãnh đạo Palestine kể từ năm 2010.

Trước đó, ngày 28/7 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Tamar Zandberg đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila và người đứng đầu Cơ quan Chất lượng môi trường Jamil Matour.

Cuộc gặp gần nhất trước đó giữa các bộ trưởng y tế của hai bên là vào năm 2012 và giữa các bộ trưởng môi trường là năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.