Israel, UAE lần đầu ký thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương

Trước đó, Israel và UAE đầu tháng 6/2021 đã ký kết một thỏa thuận thuế quan nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ.
Israel, UAE lần đầu ký thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương ảnh 1Ngoại trưởng Israel, ông Yair Lapid. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 29/6 đã ký một thỏa thuận kinh tế và thương mại song phương.

Ông Lapid, hiện đang thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của một bộ trưởng Israel tới UAE kể từ khi thỏa thuận hòa bình Abraham được ký kết.

Trước đó, Israel và UAE đầu tháng 6/2021 đã ký kết một thỏa thuận thuế quan nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ.

[Israel khánh thành Đại sứ quán đầu tiên tại Vùng Vịnh]

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, giới chức hai nước đều hy vọng tối đa hóa lợi ích trong quan hệ song phương.

Hai nước cũng đã ký một số hiệp ước, bao gồm thỏa thuận nối lại các đường bay thẳng và đi lại không cần thị thực, bảo hộ đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục