Israel khánh thành Đại sứ quán đầu tiên tại Vùng Vịnh

Tháng 8/2020, UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel, theo đó là nước thứ 3 ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.
Israel khánh thành Đại sứ quán đầu tiên tại Vùng Vịnh ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid (đứng thứ 2 từ trái sang) dự lễ khai trương Đại sứ quán Israel tại Abu Dhabi vào ngày 29/6/2021. (Ảnh: al-monitor.com)

Ngày 29/6, trong khuôn khổ chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã khánh thành đại sứ quán đầu tiên của Nhà nước Do Thái tại Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đang trong chuyến công du chính thức đầu tiên của một Bộ trưởng Israel tới UAE kể từ khi hai quốc gia ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ năm ngoái.

Dự kiến, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày này, ông Lapid cũng sẽ khánh thành Lãnh sự quán của Israel tại Dubai và ký một thỏa thuận về hợp tác kinh tế song phương.

[Ngoại trưởng Israel thực hiện chuyến công du đầu tiên tới UAE]

Tháng 8/2020, UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel, theo đó là nước thứ 3 ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994.

Tiếp theo UAE, Bahrain, Sudan và Maroc đã có động thái tương tự. Các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE, Bahrain do Mỹ làm trung gian đã được ký chính thức vào ngày 15/9 năm ngoái tại Nhà Trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục