Israel và UAE hoãn thời điểm tiến hành các chuyến bay thẳng

Những chuyến bay thẳng giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 1/2021, do những ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Máy bay của hãng hàng không Emirates tại sân bay quốc tế al-Maktum ở Dubai, UAE, ngày 2/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Emirates tại sân bay quốc tế al-Maktum ở Dubai, UAE, ngày 2/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những chuyến bay thẳng giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 1/2021, do những ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông tin trên đã được một quan chức Israel công bố trong ngày 13/10. 

Tuyến giao thông đường không nói trên vốn được lên kế hoạch khai trương trong tháng 10 này, sau khi Israel và UAE hồi tháng trước đã cùng ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mang tính bước ngoặt tại Washington (Mỹ), theo đó kỳ vọng thúc đẩy ngành du lịch và mở ra các dự án kinh doanh mới.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa thứ hai được ban bố tại Israel - quốc gia hiện có tỷ lệ lây nhiễm bệnh COVID-19 tính theo đầu người cao nhất thế giới - đã khiến kế hoạch trên bị đình trệ, theo đó làm tiêu tan hy vọng có thể thu được những lợi nhuận nhanh chóng. 

Phó Thị trưởng Jerusalem kiêm đồng sáng lập Hội đồng Doanh nghiệp UAE-Israel, bà Fleur Hassan-Nahoum cho biết: "Đáng lẽ sẽ có các chuyến bay thẳng vào tháng 10, thế nhưng Israel lại buộc phải áp đặt lệnh phong tỏa. Hiện chúng tôi đang xúc tiến các công tác với dự định rằng điều này sẽ có thể thành hiện thực trong ngày đầu tiên của tháng 1/2021."

[UAE và Israel thúc đẩy hợp tác văn hóa sau khi bình thường hóa quan hệ]

Tuy thời điểm khai trương tuyến bay thẳng giữa Israel và UAE bị hoãn lại, nhưng bà Hassan-Nahoum vẫn cho rằng du lịch sẽ là một trong những ngành đầu tiên được hưởng lợi từ thỏa thuận bình thường hóa giữa hai nước.

Theo bà, giới chuyên gia trong lĩnh vực này ước tính, hằng năm hai nước sẽ tiếp đón 100.000-250.000 lượt du khách từ mỗi bên.

Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai cũng đang lên kế hoạch cho những thực đơn kosher (chế độ chế biến theo luật của người Do Thái), với một cơ sở chế biến chuyên dụng dự kiến sẽ hoạt động tại UAE vào tháng 1/2021.

Nguồn khách du lịch mới từ Israel chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt đối với UAE. Nền kinh tế đa dạng nhất khu vực này đã chứng kiến mức sụt giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 3,5% trong quý 1 năm nay, sau 2 năm tăng trưởng khiêm tốn.

Hãng hàng không Emirates của UAE cũng đã buộc phải cắt giảm quy mô và cắt giảm hàng nghìn việc làm do những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục