Jihad tiếp tục phóng hàng chục quả rocket phóng sang lãnh thổ Israel

Lực lượng Thánh chiến Jihad Palestine (PIJ) tiếp tục phóng hàng chục quả rocket sang lãnh thổ Israel để trả đũa cuộc không kích trong đêm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Jihad tiếp tục phóng hàng chục quả rocket phóng sang lãnh thổ Israel ảnh 1Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Beit Lahia, Dải Gaza, ngày 11/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 13/5, lực lượng Thánh chiến Jihad Palestine (PIJ) tiếp tục phóng hàng chục quả rocket sang lãnh thổ Israel để trả đũa cuộc không kích trong đêm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, IDF cho biết đã huy động máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tấn công vào 6 địa điểm phóng rocket của PIJ.

Báo chí Palestine đưa tin các máy bay của Israel đã ném bom vào một số tòa nhà dân sự ở miền Nam Dải Gaza. Không có thương vong nào được thông báo ở cả hai bên.

[Quân đội Israel được chỉ thị tiếp tục các cuộc tấn công tại Dải Gaza]

Trong khi đó, các binh sỹ IDF tiếp tục cuộc truy quét ở ngoại ô thành phố Nablus thuộc Bờ Tây, dẫn đến sự chống trả của một số tay súng người địa phương và hậu quả là 2 người Palestine thiệt mạng.

Cơ quan cứu thương Magen của Israel cho biết kể từ đầu chiến dịch giao tranh với Dải Gaza đã có một nạn nhân tử vong và 22 người bị thương nhẹ, đa phần là trong quá trình tìm chỗ trú ẩn.

Theo thống kê của IDF, trong 5 ngày xảy ra giao tranh, phía PIJ đã phóng trên 1.000 quả rocket, trong đó có 865 quả vượt qua biên giới vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Israel, Tzachi Hanegbi cho biết PIJ đang sở hữu khoảng 6.000 quả rocket, trong khi số lượng vũ khí của Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza nhiều gấp 4 lần con số này.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 11/5 tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza sẽ được tiếp tục trong trường hợp cần thiết trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad đang ở diễn biến tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua.

Nhà lãnh đạo Israel Netanyahu đưa ra tuyên bố trên sau một cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng tại Tel Aviv với một loạt quan chức an ninh đứng đầu nước này, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Giám đốc cơ quan tình báo Shin Bet, ông Ronen Bar.

Giao tranh dữ dội bùng nổ sau khi 3 chỉ huy cấp cao của Nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza kể từ 9/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.