KCNA: Chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên năm 2023 không thay đổi

KCNA ngày 19/1 đưa tin chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2023 chiếm 15,9% ngân sách quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng con số này không thay đổi kể từ năm 2020.
KCNA: Chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên năm 2023 không thay đổi ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 17/1/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Theo Sputniknews, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/1 đưa tin chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2023 chiếm 15,9% ngân sách quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng con số này không thay đổi kể từ năm 2020.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 của Triều Tiên cũng như dự thảo ngân sách nhà nước năm 2023 đã được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên trong 2 ngày 17-18/1.

Nhìn chung, chi tiêu ngân sách nhà nước của Triều Tiên sẽ tăng 1,7% vào năm 2023. Tổng chi phí phát triển kinh tế đất nước và cải thiện đời sống người dân sẽ chiếm 45% ngân sách được phân bổ.

Trong khi đó, Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng trung bình 7% mỗi năm từ năm 2018-2021 và tăng 3,4% vào năm 2022. Năm 2023, chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng 4,4% lên 57.100 tỷ won (46,3 tỷ USD).

[Triều Tiên kêu gọi thực hiện các quyết sách của năm 2023]

Ngày 19/1, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) trong thời gian 2 ngày tại Bình Nhưỡng để thảo luận về vấn đề ngân sách và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo KCNA, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và Nội các nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự cuộc họp nêu trên.

KCNA cho biết các đại biểu tham dự hội nghị đã đánh giá và xem xét một cách nghiêm túc những thành tựu đã đạt được cũng như những thiếu sót trong năm vừa qua nhằm duy trì sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Theo Hiến pháp Triều Tiên, SPA là cơ quan quyền lực cao nhất ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục