Kết quả bầu cử sơ bộ tại Kazakhstan: Tổng thống đương nhiệm dẫn đầu

Trong cuộc họp báo ngày 21/11, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Kazakhstan cho biết Tổng thống Tokayev, 69 tuổi, nhận được 6.456.392 phiếu bầu, tương đương 81,31% số phiếu.
Kết quả bầu cử sơ bộ tại Kazakhstan: Tổng thống đương nhiệm dẫn đầu ảnh 1Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Astana, ngày 20/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ được Ủy ban bầu cử trung ương Kazakhstan (SIK) công bố ngày 21/11 cho thấy Tổng thống đương nhiệm, ông Kassym-Jomart Tokayev, dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn ở nước này. 

Trong cuộc họp báo ngày 21/11, Chủ tịch SIK, ông Nurlan Abdirov cho biết Tổng thống Tokayev, 69 tuổi, nhận được 6.456.392 phiếu bầu, tương đương 81,31% số phiếu.

Không ai trong số 5 ứng cử viên tổng thống còn lại giành được số phiếu ủng hộ ở mức 2 chữ số. Người nhận được số phiếu ủng hộ nhiều thứ hai là ứng cử viên Zhiguli Dairabayev của đảng "Auyl" (Làng) được 3,42% số phiếu.

Phát biểu trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Tổng thống Tokayev tuyên bố ông tìm kiếm “sự tín nhiệm mới từ người dân” thông qua cuộc bầu cử lần này.

Ông cũng cam kết kiến tạo một “đất nước Kazakhstan mới,” bất chấp những khó khăn kinh tế vẫn tồn tại.

[Kazakhstan ấn định thời điểm trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp]

Ngày 20/11, Kazakhstan đã tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn. Tổng cộng có 6 ứng cử viên chạy đua vào vị trí Tổng thống Kazakhstan.

Ngoài Tổng thống đương nhiệm Tokayev, các ứng cử viên khác gồm Zhiguli Dayrabayev của đảng "Auyl," Meiram Kazhyken từ Khối thịnh vượng chung Công đoàn Kazakhstan "Amanat," Karakat Abden từ hiệp hội công cộng cộng hòa "Liên minh Công nhân xã hội chuyên nghiệp quốc gia," Saltanat Tursynbekova từ hiệp hội công cộng cộng hòa “Kasack analary - dasturge zhol" và Nurlan Auesbaev - người đứng đầu chi nhánh đô thị của đảng Dân chủ Xã hội Quốc gia đối lập. 

Kazakhstan rơi vào hỗn loạn hồi tháng 1 năm nay khi xảy ra các cuộc biểu tình tại nhiều địa phương nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.

Các cuộc biểu tình đã khiến 238 người thiệt mạng. Tình hình quốc gia Trung Á này sau đó đã được ổn định trở lại dù vẫn còn nhiều căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục