Kêu gọi EU có hành động thích đáng với Hezbollah

Mỹ, Canada và Israel đã kêu gọi EU phải có những hành động thích đáng liệt phong trào Hezbollah vào danh sách theo dõi khủng bố.
Ngày 5/2, ba nước Mỹ, Canada và Israel đã kêugọi Liên minh châu Âu (EU) phải có những hành động thích đáng liệt phong tràoHezbollah vào danh sách theo dõi khủng bố.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Chính phủ Bulgaria cáo buộcphong trào Hezbollah đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu hồi tháng 7 năm ngoái tạiquốc gia thành viên EU này làm 5 du khách Israel thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ từ lâu từngcông khai đề nghị EU có hành động cứng rắn hơn với Hezbollah, tổ chức mà Mỹ đãliệt vào dánh sách khủng bố từ năm 1995 sau hàng loạt vụ tấn công của tổ chứcnày chống lại Mỹ. Tuy nhiên, bà Nuland cũng thừa nhận có sự khác biệt giữa cácnước EU trong ứng xử với Hezbollah.

Trong khi đó, Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Tổng thống Mỹ BarackObama và là ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA),John Brennan kêu gọi các nước châu Âu "có hành động chủ động" để lật tẩy cơ sởhạ tầng, tài chính và các mạng lưới hoạt động của Hezbollah.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Canada, Ngoại trưởng John Baird cùng ngàycũng đã ra tuyên bố kêu gọi EU và tất cả các quốc gia chưa đưa lực lượngHezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố cần thay đổi quyết định và tiếnhành việc truy tố các hành động khủng bố của tổ chức này đến mức cao nhất cóthể.

Ông Baird nhấn mạnh Canada đã đưa Hezbollah vào danh sách các tổ chứckhủng bố theo luật hình sự từ tháng 12/2002 và cũng xác định Iran là một trongnhững quốc gia hỗ trợ chính cho bọn khủng bố theo Đạo luật công bố ngày7/9/2012.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong một tuyên bốrằng vụ tấn công tại Burgas là ở trên lãnh thổ châu Âu, nhằm vào một nước thànhviên EU, do đó các nước EU cần phải đi đến "các kết luận cần thiết về bản chấtthật sự của Hezbollah."

Các nước cũng lên tiếng hoan nghênh hành động kịp thời và chuyên nghiệpcủa Chính phủ Bulgaria trong cuộc điều tra làm sáng tỏ về vụ tấn công tạiBurgas, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ các quốc gia Đông Âutrong cuộc chiến chống khủng bố.

[Hezbollah chủ mưu đánh bom đẫm máu ởBulgaria]

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Bulgaria cho biết hai người mang hộ chiếuCanada và Australia có quan hệ với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon làthủ phạm đứng đằng sau vụ đánh bom hồi tháng 7/2012.

Vụ đánh bom một xe buýt chở người Israel tại sân bay Burgas bên bờ Hắc Hảicủa Bulgaria là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Israel ở nước ngoài từnăm 2004.

Hezbollah là một tổ chức chính trị, vũ trang của người Lebanon theo đạoHồi dòng Shiite được thành lập năm 1982 trước sự kiện Israel xâm lược Lebanon đểđẩy Tổ chức Giải phóng Palestine ra khỏi Lebanon.

Phong trào này hiện là thành phần chính trị quyền lực nhất trong nội cácLebanon, chiếm 18 trong tổng số 30 ghế, cũng như là lực lượng vũ trang hùng mạnhnhất ở nước này.

Hezbollah còn được biết đến là một đồng minh của Tổng thống Syria Basharal-Assad và được Iran ủng hộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục