Khả năng Hàn Quốc và Mỹ nối lại đối thoại về răn đe mở rộng

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí khôi phục các cuộc đàm phán chiến lược trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành một số vụ phóng tên lửa.
Khả năng Hàn Quốc và Mỹ nối lại đối thoại về răn đe mở rộng ảnh 1Đại sứ Hàn Quốc tại Washington Cho Tae-yong. (Ảnh: EPA)

Ngày 25/7, Đại sứ Hàn Quốc tại Washington Cho Tae-yong cho biết nhiều khả năng Hàn Quốc và Mỹ sẽ nối lại đối thoại chiến lược về răn đe mở rộng trong tương lai rất gần.

Theo Đại sứ Cho, đối thoại song phương mang tên Nhóm tham vấn và Chiến lược răn đe mở rộng" (EDSCG) có thể sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng tới.

Ông nói: "(Chúng tôi) đã và đang làm việc để củng cố quan hệ đồng minh truyền thống (với Mỹ), đồng thời tập trung vào các nỗ lực để khởi động lại EDSCG trong bối cảnh các hành động khiêu khích của Triều Tiên có khả năng kéo dài và Bình Nhưỡng tiếp tục né tránh việc đối thoại với cộng đồng quốc tế."

[Phái viên hạt nhân hàng đầu Hàn-Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên]

EDSCG đã bị gián đoạn từ năm 2018 trong bối cảnh các nước gia tăng đối thoại với Triều Tiên, bao gồm ba hội nghị thượng đỉnh liên Triều và hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí khôi phục các cuộc đàm phán chiến lược khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Seoul hồi tháng 5 vừa qua, chưa đầy hai tuần sau khi ông Yoon nhậm chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục