Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII tại Bắc Kinh

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII thảo luận về Báo cáo công tác của Chính phủ; xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII tại Bắc Kinh ảnh 1Các đại biểu dự Kỳ họp lần thứ 5, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn Trung Quốc (CPPCC) tại Bắc Kinh, ngày 4/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội-NPC) khóa XIII.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân Đại, tức Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng khoảng 3.000 đại biểu NPC đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân đã tham dự hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của nước này.

[Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc bắt đầu phiên họp thứ 33]

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ lắng nghe và thảo luận về Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc tại phiên khai mạc; xem xét báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2022, cùng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2022; xem xét báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2021, và về dự thảo ngân sách trung ương và địa phương năm 2022, cùng dự thảo ngân sách trung ương và địa phương năm 2022; thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức của Đại hội Đại biểu Nhân dân Địa phương và Chính quyền Nhân dân Địa phương; thảo luận dự thảo nghị quyết của Kỳ họp thứ năm NPC Khóa XIII về số lượng đại biểu NPC khóa XIV và việc bầu chọn họ.

Kỳ họp cũng thảo luận dự thảo đề án để Đặc khu Hành chính Hong Kong bầu chọn đại biểu NPC khóa XIV; thảo luận dự thảo đề án để Đặc khu Hành chính Ma Cao bầu chọn đại biểu NPC khóa XIV; thảo luận về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ NPC; thảo luận về báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao; thảo luận về báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Kỳ họp NPC lần này dự kiến diễn ra trong 6 ngày rưỡi và kết thúc vào trưa 11/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục