Khánh Hòa: Vựa muối Ninh Hòa còn trên 10.000 tấn chưa tiêu thụ

Việc ứ đọng năm nay tại vựa muối Ninh Hòa là do sản lượng tại các công ty chế biến và xuất khẩu muối khó tiêu thụ vì dịch bệnh, cùng tâm lý người dân muốn tích trữ muối để được giá hơn.
Khánh Hòa: Vựa muối Ninh Hòa còn trên 10.000 tấn chưa tiêu thụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: plo.vn)

Thị xã Ninh Hòa là khu vực tập trung sản xuất muối hạt lớn nhất toàn tỉnh Khánh Hòa, với diện tích 800ha ruộng, tập trung tại các phường: Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy và xã Ninh Thọ. Hiện nay tại địa phương này có lượng muối tồn hơn 10.000 tấn chưa tiêu thụ được, chủ yếu là của Hợp tác xã Sản xuất muối 1-5 Ninh Diêm và Xí nghiệp Muối xuất khẩu Hòn Khói.

Việc muối ứ đọng năm nay nguyên nhân chính là do sản lượng muối sản xuất tại các công ty sản xuất chế biến và xuất khẩu muối vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ hồi tháng Bảy đến tháng Chín, khó tiêu thụ nên tồn đọng cho đến nay.

Nguyên nhân khác, là do tâm lý người dân muốn tích trữ muối, đợi qua mùa mưa bão sẽ bán để được giá hơn. Thời điểm tháng 10, 11 các năm trước, các địa phương sản xuất muối của thị xã Ninh Hòa đã được bán gần hết, lượng muối tồn rất ít.

Phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa với tổng diện tích sản xuất muối trên 500ha, đến thời điểm này, số lượng muối tồn trong các doanh nghiệp, người dân còn khá nhiều. Theo ông Nguyễn Phước Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Diêm, niên vụ muối năm 2021, toàn phường đạt sản lượng cao.

[Nghêu biển tại Trà Vinh nhận lợi nhuận cao nhờ được mùa, được giá]

Trong giai đoạn tháng Bảy đến tháng Chín, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hoạt động sản xuất muối bị gián đoạn, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của của diêm dân. Đến nay, mọi thứ đều cơ bản ổn định trở lại, số lượng muối còn tồn hiện nay chủ yếu là do tâm lý chờ giá lên của người dân và doanh nghiệp, bởi sau mùa mưa, nhất là gần đến Tết Nguyên đán, giá muối năm nào cũng tăng cao hơn.

Khánh Hòa cũng đang trong thời điểm mùa mưa, do đó các doanh nghiệp, hợp tác xã trước đó đã vận chuyển muối tồn vào kho hoặc đến chỗ đất cao ráo để đắp đống rồi phủ bạt bảo quản tạm. Với hộ gia đình thì đóng muối tồn vào bao tải rồi mang về hoặc đem gửi chỗ khác.

Giá muối bạt (có phủ bạt trên ruộng để làm) 900 đồng/kg, muối đất (làm trực tiếp trên ruộng đất) 700 đồng/kg, cao hơn mọi năm 200 đồng/kg.

Tuy nhiên, do lượng muối tồn nhiều, trong khi kho, bãi để bảo quản có hạn nên vẫn còn lượng lớn muối tồn đắp thành đống hàng chục tấn ngay tại ruộng, nếu có mưa lớn số muối này có thể bị hỏng.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, thời điểm này thị xã cũng đang tiến hành các phương án để đẩy nhanh việc tiêu thụ lượng muối tồn cho diêm dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục